Xuất hiện nhiều sự cố đê điều ở huyện Chương Mỹ

Phúc Minh| 22/08/2016 06:47

Mưa lũ thời gian qua đã gây ra hàng loạt sự cố hư hỏng đê điều ở huyện Chương Mỹ.

Mưa lũ thời gian qua đã gây ra hàng loạt sự cố hư hỏng đê điều ở huyện Chương Mỹ. Cụ thể, trên mái đê thượng lưu tương ứng K2+800 đê tả Bùi, xã Trung Hòa, xuất hiện 2 cung lún sụt liền nhau dài 35m, chiều sâu lún 0,7m, có vị trí đỉnh cung lún sụt ăn sâu vào móng đường bê tông 0,2m.

Cũng trên địa bàn xã Trung Hòa, mái đê hạ lưu tương ứng K3+100 đê tả Bùi xuất hiện cung lún sụt dài 40m, chiều sâu lún 0,3m, sụt lún ăn sâu vào mái đê, hiện cách mặt đê 1m.

Tương tự, mái đê hạ lưu tương ứng từ K10+600 đến K10+635 đê tả Bùi, xã Quảng Bị phía hạ lưu xuất hiện cung sạt dài 20m, tạo thành vách đứng sâu 2m so với mặt đê, có chỗ khoét sâu hàm ếch vào đường bê tông mặt đê 0,2m.

Mái đê hạ lưu tương ứng từ K10+750 đến K10+900 đê tả Bùi xã Quảng Bị xuất hiện nhiều cung sạt nhỏ tạo thành vách đứng sâu gần 2m so với mặt đê, sạt ăn sâu vào mái đê, có chỗ chỉ còn cách đường bê tông mặt đê 0,5m…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện nhiều sự cố đê điều ở huyện Chương Mỹ