Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:20, 20/01/2021

(HNM) - Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục nâng cao giá trị canh tác, đáp ứng yêu cầu phát triển, huyện đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Mô hình trồng dưa ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Quang (huyện Ứng Hòa) mang lại giá trị kinh tế cao.

Mô hình trồng dưa lưới, dưa vàng của hộ anh Nguyễn Phúc Bách ở xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa) được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt cùng nhà màng, nhà lưới, điều khiển được nhiệt độ, ánh sáng... nên trong thời tiết giá rét, cây trồng vẫn sinh trưởng tốt. "Tuy mức đầu tư ban đầu cao, từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha nhưng bù lại, trong mọi điều kiện thời tiết đều sản xuất tốt và doanh thu ổn định..." - anh Nguyễn Phúc Bách chia sẻ.

Cũng ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gia súc, gia cầm với hệ thống chuồng trại khép kín, kiểm soát nhiệt độ, nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại ở huyện Ứng Hòa đã, đang cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là trang trại lợn của hộ ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Vạn Thái có quy mô 2.400 con lợn nái, 17.000 con lợn thương phẩm; trang trại nuôi 40.000 con gà của hộ ông Nguyễn Duy Toản ở xã Viên An; trang trại nuôi 15.000 con gà của hộ ông Đoàn Văn Mười ở xã Đông Lỗ... đều bảo đảm chất lượng sản phẩm, cho thu nhập bình quân hơn 1 tỷ đồng/trang trại/năm... Tương tự, 15 mô hình nuôi thủy sản "sông trong ao" tại các xã: Trầm Lộng, Liên Bạt cũng kiểm soát được môi trường nuôi nên sản phẩm đồng đều, tiết kiệm chi phí, năng suất cao, giảm rủi ro trong sản xuất, tốn ít công lao động...

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Đặng Thị Tươi, năm 2020, giá trị sản xuất bình quân trên một héc ta canh tác đạt 220 triệu đồng, tăng 68,1 triệu đồng/ha so với năm 2015. Trong 5 năm qua, Ứng Hòa đã chuyển đổi được 1.017ha diện tích lúa vùng trũng kém hiệu quả sang các trang trại chuyên canh thủy sản kết hợp các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư... Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; việc áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn và chưa thu hút được các nhà đầu tư...

Để gỡ khó, theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn, mới đây, UBND huyện đã phê duyệt Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa công nghệ cao, bền vững, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, huyện xác định cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, mục tiêu phát triển, lộ trình và giải pháp thực hiện phù hợp với địa phương. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 4,26%/năm; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất nông nghiệp. Đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 345 triệu đồng/ha/năm trở lên (theo giá thực tế) và có ít nhất 330 trang trại; năm 2030 có 500 trang trại ứng dụng công nghệ cao...

"Để đạt mục tiêu, trước hết, Ứng Hòa tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ; tạo điều kiện cho nhà khoa học, các thành phần kinh tế nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và cách tiếp cận thị trường. Đồng thời, hỗ trợ người dân và các thành phần kinh tế tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả lực lượng khuyến nông; chú trọng công tác đào tạo nghề; tăng cường công tác thú y, bảo vệ thực vật; phối hợp lồng ghép để phát triển các chương trình đào tạo nghề, xây dựng nông thôn mới..." - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết.

Bạch Thanh