Làng hoa Tây Tựu dịp cuối năm

Quang Thái| 07/01/2020 09:12

(NSHN) - Những ngày này, trên cánh đồng của làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân đang tất bật thu hoạch và chăm sóc hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trên cánh đồng làng hoa Tây Tựu, người dân đang tất bật thu hoạch hoa cúc tím, cúc vàng…

Làng hoa Tây Tựu có tổng diện tích trồng hoa khoảng 200ha, là đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất miền Bắc.

Năm 2017, Tây Tựu được công nhận là làng nghề truyền thống, có gần một trăm năm trồng hoa.

Do thời tiết năm nay nắng ấm kéo dài, thuận lợi cho sự phát triển của cây nên nhiều vườn hoa nở sớm hơn dự kiến.

Trên thị trường, hoa cúc hiện có giá khoảng 80 đến 110 nghìn đồng/bó.

Ông Nguyễn Văn Thu (phường Tây Tựu) chở hoa về nhà. Ông cho biết: “Nhà tôi trồng hơn 3 sào hoa chi anh, lan tím… thu hoạch sớm hơn dự kiến khoảng 10 ngày. Giá loại hoa này năm nay thấp hơn năm ngoái, mỗi sào nhà tôi lãi vài triệu đồng”.

Song song với việc thu hoạch, nhiều chủ vườn đang chăm sóc hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng.

Ông Nguyễn Hữu Chiến (phường Tây Tựu) cho hay: “Vụ hoa Tết đối với người trồng chúng tôi rất quan trọng, bởi lãi hay lỗ của một năm đều quyết định vào vụ này. Hoa nở đúng dịp sẽ đắt hàng, được giá hơn, chúng tôi kiếm được một khoản tiền khá lớn”.

Những bông hoa được người trồng chăm sóc cẩn thận, để hoa phát triển tốt..

Người dân dùng lưới bọc xung quanh để bảo vệ nụ hoa khỏi bị côn trùng phá, giúp hoa tươi lâu hơn và không bị dập nát trong quá trình vận chuyển.

Theo nhiều chủ vườn trồng hoa ly, thời điểm này thị trường hoa ly khá sôi động, giá khoảng 150 đến 220 nghìn đồng/bó 10 cành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng hoa Tây Tựu dịp cuối năm