Nhộn nhịp chợ Trung thu truyền thống

Quang Thái| 03/09/2019 17:11

(NSHN) - Mặc dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều người dân đã tới chợ Trung thu truyền thống (Hà Nội) để sắm các món đồ chơi như: Đèn ông sao, mặt nạ… cho con em mình.

Chợ Trung thu truyền thống (Hà Nội) mở cửa từ ngày mùng một đến hết 15 tháng Tám âm lịch.

Những vị khách nước ngoài thích thú dạo chơi trong chợ để cảm nhận không khí Tết Trung thu của Việt Nam.

Dòng người qua lại tấp nập trong chợ Trung thu truyền thống.

Chợ nằm trên các tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược… (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày bán đủ các mặt hàng đồ chơi phục vụ cho trẻ em vui Tết Trung thu.

Những món đồ chơi làm từ nhựa với màu sắc rực rỡ, bắt mắt… thu hút được các em nhỏ.

Anh Trương Công Tuyết (tỉnh Yên Bái) nhân có việc về Hà Nội cũng tranh thủ đưa con đến chợ Trung thu truyền thống chơi và mua sắm. "Hàng hóa ở đây phong phú và đa dạng, cháu nhà tôi rất thích”, anh cho biết.

Những mặt hàng đồ chơi như: Bờm tóc, mặt nạ, đèn ông sao, đèn lồng… có giá dao động từ 20.000 đến 70.000 đồng mỗi cái.

Chị Lương Thị Ngọc Bích (quận Ba Đình) chia sẻ: “Rảnh rỗi, tôi tranh thủ đưa cháu đi sắm đồ chơi Tết Trung thu. Ngoài những món cháu thích, tôi sẽ sắm chủ yếu là đồ chơi truyền thống cho cháu”.

Theo chị Bích, mua đồ chơi truyền thống không chỉ an toàn cho trẻ em khi chơi, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề ở Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Nhung (người bán hàng trong chợ Trung thu truyền thống) cho biết: “Mẫu mã đồ chơi năm nay không khác nhiều so với mọi năm. Thời điểm này, chúng tôi chủ yếu bán buôn với số lượng lớn”.

“Giá một số mặt hàng đồ chơi như: Mặt nạ giấy, đầu lân… tăng nhẹ so với năm ngoái”, chị Nhung cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp chợ Trung thu truyền thống