Hà Nội: Người dân xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng

Quang Thái| 02/07/2019 21:59

(NSHN) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai, Hà Nội), người dân đang tập trung cấy lúa vụ mùa. Để tránh nắng nóng, người dân thường xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng và nghỉ trước khi trời nắng.

Xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai) có tổng diện tích đất trồng lúa hơn 120ha.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai), người dân đang tập trung cấy lúa vụ mùa.

Để tránh nắng nóng, người dân thường xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng và nghỉ trước khi có nắng.

Bà Nguyễn Thị Gái (thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết) cho biết: “Nhà tôi có hơn một mẫu ruộng. Bốn người trong gia đình tôi phải cấy liên tục hai ngày mới xong”.

“Để tránh nắng nóng, chúng tôi xuống ruộng cấy từ 4h30 đến 7h sáng”, bà Gái cho biết thêm.

Vụ mùa năm nay, người dân xã Liệp Tuyết cấy giống lúa TBR225 và BC15. Hai giống lúa này cho năng suất từ 250 đến 300kg thóc/sào.

Công việc được người dân tiến hành khẩn trương.

Mặt ruộng được người dân làm sạch trước khi cấy.

Chị Nguyễn Thị Loan (thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết) cũng cấy sớm để kịp thời vụ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (Hợp tác xã Nông nghiệp Liệp Tuyết) cho biết: “Sau khi dồn điền đổi thửa, hợp tác xã chúng tôi đầu tư 2 máy cấy phục vụ người dân. Trung bình một ngày, máy này cấy được khoảng hai mẫu ruộng”.

Theo anh Hiếu, xã Liệp Tuyết sẽ hoàn thành cấy lúa vụ mùa vào cuối tuần này. Ảnh: Người dân bón phân sau khi cấy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Người dân xuống ruộng cấy từ tờ mờ sáng