Hà Nội những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Khánh Huy| 12/06/2016 07:32

(NSHN) - Hôm qua 11-6, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có lúc lên tới 37-38oC, báo hiệu một đợt nắng nóng nữa sẽ kéo dài trong khoảng 4-5 ngày tới, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Nhiệt độ ngoài đường giữa trưa có thể lên tới gần 40oC, người tham gia giao thông cố gắng "núp" trong bóng râm để tránh nắng.

Người đi bộ phải tận dụng từng chút bóng râm ít ỏi để di chuyển trên đường.

Một số phương tiện giao thông được gia cố thêm mái chống nóng.

Nắng gắt cộng với sự bốc hơi nóng từ mặt đường khiến người tham gia giao thông phải dùng đủ mọi cách để chống nóng.

Giữa trưa nắng nóng, nhiều người lao động vẫn phải tần tảo mưu sinh.

Do thời tiết nắng nóng nên số trẻ em và người già mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, tim mạch tăng mạnh (Trong ảnh là sảnh chờ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chật cứng phụ huynh và trẻ em tới khám bệnh).

Những bóng cây, gầm cầu vượt trở thành điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho người lao động.

Người dân tìm cách "giảm nhiệt" tại các bể bơi hoặc bãi tắm tự phát ở Hồ Tây và hồ Linh Đàm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội những ngày nắng nóng đỉnh điểm